Học viện Múa Việt Nam: Sẽ triển khai ngay việc cấp bằng cho học sinh
VHO- Bộ GD&ĐT đồng ý để Học viện Múa Việt Nam được in phôi bằng và bằng tốt nghiệp TCCN theo chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp, đồng thời được quyền cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa THPT với trường hợp học sinh đã hoàn thành chương trình quy định tại Thông tư số 16/2010/-BGDĐT.
Ngay sau khi nhận được công văn hồi đáp của Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã có buổi làm việc với Học viện Múa VN ngày 2.4 Ảnh: VŨ MỪNG
Đây là tin vui đối với thầy và trò Học viện Múa Việt Nam khi tháo gỡ được bất cập lớn trong công tác đào tạo. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có buổi làm việc với Học viện và các đơn vị liên quan với tinh thần “Làm ngay, làm nhanh”…
Ngay sau khi nhận được công văn hồi đáp của Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã làm việc với Học viện Múa VN về việc chuẩn bị cấp bằng TCCN cho học sinh Học viện Múa Việt Nam; cùng tham dự có đại diện Vụ Đào tạo, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ... Tại buổi làm việc, Thứ trưởng đã nhấn mạnh: “Những vướng mắc trong đào tạo THCS, THPT và cấp bằng tốt nghiệp TCCN cho học sinh, sinh viên Học viện Múa VN về cơ bản đã được giải quyết. Tuy nhiên, lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam cần nghiên cứu kỹ mọi thủ tục cấp bằng, triển khai thiết kế phôi bằng, văn bản gửi các cơ quan chức năng để tiến hành theo đúng quy trình”.
Thứ trưởng yêu cầu Học viện Múa VN phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện mọi thủ tục trong tuần tới. Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị Học viện rà soát hồ sơ học sinh để trong cuối tháng 4, đầu tháng 5 phải thực hiện xong công tác cấp bằng. Học viện Múa Việt Nam cần tổ chức gặp gỡ các phụ huynh để thông tin cụ thể, đầy đủ về các giải pháp và tiến độ công việc; đồng thời, Ban lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung điều hành sát sao, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được lãnh đạo Bộ yêu cầu, không để buông lỏng dẫn đến sai sót như vừa qua.
Trao đổi với Văn Hóa, Quyền Giám đốc Học viện Múa VN Trần Văn Hải cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Tạ Quang Đông, ngay chiều 2.4, Học viện đã tổ chức gặp gỡ với đại diện nhóm phụ huynh đã làm đơn kiến nghị để họ có thể yên tâm về những giải pháp cụ thể tháo gỡ khúc mắc. Nhà trường đã cung cấp cho phụ huynh các giấy tờ, văn bản liên quan tới vấn đề đào tạo của 273 học sinh trong Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp nhóm ngành múa theo Quyết định số 92/2004/QĐ-BVHTT. Ông Trần Văn Hải nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng khẳng định với phụ huynh rằng bằng tốt nghiệp TCCN do Học viện cấp có giá trị pháp lý để các em có thể đăng ký thi nâng cấp tại các trường VHNT trong cả nước”.
Một tiết mục biểu diễn của Học sinh Học viện Múa VN Ảnh: Q.L
Quyền Giám đốc Học viện Múa VN cho biết, căn cứ vào công văn cho phép của Bộ GD&ĐT và thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Học viện đang tiến hành các bước theo quy định hiện hành về việc cấp bằng TCCN, cụ thể là triển khai thực hiện theo Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH về mẫu văn bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng của Bộ LĐ,TB&XH; tiến hành thủ tục xin phép cấp bằng, tiến hành thiết kế phôi bằng trình lãnh đạo Bộ VHTTDL vào chiều 5.4… Học viện cũng đang rà soát hồ sơ của 273 học sinh, sinh viên ở diện cấp bằng trung cấp và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp TCCN. Trường sẽ ưu tiên giải quyết trước cho những lớp học sinh đã tốt nghiệp.
Ông Trần Văn Hải chia sẻ thêm: “Những thắc mắc và bức xúc là có cơ sở, chúng tôi xin chia sẻ và cũng vô cùng lo lắng, trăn trở... Với việc Bộ GD&ĐT đã có văn bản đồng ý để Học viện được in phôi bằng và bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành; đồng thời cấp Giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình khung giáo dục THCN nhóm ngành múa, Học viện Múa VN sẽ nhanh chóng, kịp thời triển khai việc cấp bằng cho học sinh”.
Chia sẻ với Văn Hóa, cô giáo Nguyễn Quỳnh Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp K3 Kịch múa hệ đào tạo 6,5 năm cho biết: “Tôi rất mừng vì lãnh đạo hai Bộ đã kịp thời có giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong công tác đào tạo. Là giáo viên đồng thời là phụ huynh có con đang là học sinh khóa K41 hệ TCCN tại Học viện Múa VN, tôi cũng như các giáo viên, học sinh và phụ huynh hy vọng Học viện Múa VN hoàn thiện và đẩy nhanh tiến độ cấp bằng cho các em”.
THUÝ HIỀN